Kết quả tìm kiếm cho "vui Tết Thiếu nhi 1/6"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 55
Ðêm 31/12/2024, các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, thu hút rất đông người dân, nhất là giới trẻ, chào đón thời khắc chuyển sang năm mới. Năm 2024 với nhiều biến động vừa trôi qua. Vượt qua nhiều khó khăn, kinh tế đất nước tăng trưởng cao, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Mọi người hy vọng sang năm 2025 - năm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, với thời cơ vận hội mới, đất nước sẽ có nhiều chuyển biến mới.
Từ nay đến cuối năm là giai đoạn khuyến mãi nhộn nhịp nhất, bởi có nhiều sự kiện tiêu dùng lớn, như: Giáng sinh, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025… Các đơn vị bán lẻ, doanh nghiệp (DN), cửa hàng chủ động quảng bá, tiếp thị sản phẩm, mở rộng kênh tiêu thụ và tung ra chương trình khuyến mãi kích cầu tiêu dùng.
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt, mối quan tâm sâu sắc tới sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội.
Tối 16/9, Lễ khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2024 với chủ đề “Âm vang miền duyên hải” đã diễn ra tại thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh). Sự kiện do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Tối 16/9, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh An Giang phối hợp Thành đoàn Long Xuyên và các đơn vị đồng hành tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho 100 cháu thiếu nhi tại trung tâm và thiếu nhi ở TP. Long Xuyên vui Tết Trung thu.
Tối 16/9, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, Tỉnh đoàn An Giang tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho 300 thiếu nhi, là con của đoàn viên ở các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang và công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.
Tối 16/9, Chi đoàn Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục – thể thao tỉnh An Giang tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu năm 2024, chủ đề “Vui hội trăng rằm”, cho các vận động viên các môn thể thao từ 14 tuổi trở xuống.
Chiều tối 16/9, UBND huyện Tri Tôn tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2024 cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở xã biên giới Lạc Quới.
Mùa Trung thu năm nay, thay vì những lễ hội tưng bừng, các hoạt động được tổ chức giản dị, tiết kiệm, tràn đầy ý nghĩa nhân văn.
Chiều 15/9, Xã đoàn Bình Thạnh (Châu Thành) phối hợp Ban Chấp hành Chi hội Sinh viên An Giang - Trường Đại học Võ Trường Toản tổ chức Chương trình Trung thu, chủ đề “Trăng 2024”.
Trên địa bàn tỉnh, môn bóng rổ được cho là “sinh sau” các môn thể thao khác (bóng đá, bóng chuyền, cầu lông). Tuy nhiên, với ưu thế giúp rèn luyện thể lực, phát triển chiều cao... bóng rổ ngày càng thu hút giới trẻ tham gia luyện tập. Nhiều câu lạc bộ (CLB) được thành lập, thi đấu ấn tượng, góp phần đưa môn thể thao này phát triển sâu rộng hơn.
Không về được quê đón Tết, nhiều lưu học sinh Lào và Campuchia đang sinh sống và học tập tại An Giang vẫn được các sở, ban, ngành; Tỉnh đoàn và Trường Đại học An Giang tổ chức hoạt động vui Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí hân hoan, thắm tình đoàn kết.